1.000 người ra quân quyết tâm vì một thành phố Hà Tĩnh không tiếng pháo nổ

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng gồm Công an TP Hà Tĩnh, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố với tổng quân số trên 1.000 người tập trung tuần tra khép kín, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đốt pháo nổ để người dân vui xuân, đón tết an toàn.

1.000 người ra quân quyết tâm vì một thành phố Hà Tĩnh không tiếng pháo nổ

.

1.000 người ra quân quyết tâm vì một thành phố Hà Tĩnh không tiếng pháo nổ

Các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đốt pháo nổ dịp tết Tân Sửu

Theo kế hoạch, Công an TP Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn đốt pháo nổ từ nay đến hết tết Nguyên đán.

Đến thời điểm này, 100% lực lượng đã được huy động với tổng quân số lên đến hơn 1.000 người là các chiến sỹ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố ở các phường, xã, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tác chiến.

1.000 người ra quân quyết tâm vì một thành phố Hà Tĩnh không tiếng pháo nổ

UBND phường Thạch Linh triển khai kế hoạch tác chiến từ nay đến hết tết Nguyên đán

Trọng tâm của chiến dịch bắt đầu từ đêm 29 đến hết mùng 2 tết, các lực lượng liên tục tuần tra khép kín trên 15/15 phường, xã, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn.

1.000 người ra quân quyết tâm vì một thành phố Hà Tĩnh không tiếng pháo nổ

Công an TP Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (ảnh chụp trước ngày 27/1)

Tính đến ngày 10/2, Công an TP Hà Tĩnh đã vận động 144 trường hợp tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó có 1.410 quả pháo bi, 27 hộp pháo hoa loại 36 quả; 4 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả; 17 quả pháo lựu đạn; 19 quả pháo cối; 16 quả pháo tự chế; 185 quả pháo hoa nổ và 2 quả pháo hiệu.

Lực lượng cũng đã tiến hành xử lý hành chính 12 vụ/15 đối tượng sản xuất, sử dụng, tàng trữ trái phép pháo nổ; khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng về buôn bán hàng cấm và tàng trữ trái phép pháo.

Chủ đề Pháo lậu

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast