151 đối tượng sử dụng pháo trái phép bị xử lý

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ đốt pháo nổ trái phép.

151 doi tuong su dung phao trai phep bi xu ly

Công an Thạch Hà tuần tra xử lý vi phạm ATGT, phòng chống nổ pháo trái phép

Là địa bàn trung tâm của tỉnh, song trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, tình hình ANTT trên địa bàn TP. Hà Tĩnh diễn ra trong yên bình. Toàn thành phố chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự, không phát hiện trường hợp nào đốt pháo trong đêm giao thừa, không xảy ra tai nạn giao thông dịp tết…

“Công an thành phố đã chủ động xây dựng 3 phương án đảm bảo ANTT bao gồm: Phòng, chống ùn tắc giao thông; tuần tra vũ trang; phòng, chống sử dụng pháo trái phép. Trong đó, đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường 60 CBCS của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tăng cường 90 CBCS, cùng 100% CBCS Công an thành phố tổ chức chốt chặn các ngã tư phân luồng, hướng dẫn giao thông phòng, chống ùn tắc; tuần tra vũ trang xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường cho các phường, xã phòng, chống sử dụng pháo trái phép… Do đó, tình hình trật tự ATXH trên địa bàn đã được đảm bảo, giữ vững bình yên cho người dân vui tết, đón xuân”, Đại úy Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho hay.

151 doi tuong su dung phao trai phep bi xu ly

Công an huyện Hương Sơn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT trong dịp tết

Tại Hương Sơn, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 1 vụ/1 đối tượng cố ý gây thương tích, 1 vụ/1 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt quả tang 2 vụ/8 đối tượng có hành vi đánh bạc; phát hiện, lập biên bản 63 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 25 xe mô tô, phạt tiền 7 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Trong đêm giao thừa, đơn vị đã huy động 100% CBCS, 12 CBCS Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng... tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt giữ 11 vụ/6 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép. Hiện, Công an huyện đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật”.

151 doi tuong su dung phao trai phep bi xu ly

Hàng chục đối tượng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa bị công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, xử lý

Theo tổng hợp nhanh của Công an tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự; đặc biệt, phát hiện trên 146 vụ/151 đối tượng đốt pháo nổ trái phép.

Tình hình sử dụng pháo nổ trái phép năm nay (đặc biệt là trong đêm giao thừa) theo đánh giá là có tăng so với năm trước, song chủ yếu đã được cơ quan chức năng chủ động tuần tra, phát hiện, xử lý.

Điển hình như: khoảng từ 00 giờ đến 1 giờ 30 ngày 16/2 (đêm giao thừa), Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp tuần tra, phát hiện, bắt giữ 26 đối tượng đốt pháo trái phép; cùng thời gian, Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt, tạm giữ hành chính 58 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ; Công an huyện Can Lộc bắt giữ 7 đối tượng đốt pháo trong đêm 30 tết…

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast