2 đối tượng trộm chó bị đánh dã man và thiêu trụi xe máy

Ngày 24/4, ông Đặng Công Hòe – Trưởng Công an xã Quang Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng và tang vật bắt trộm chó cho Công an huyện Can Lộc để xử lý theo pháp luật.

Đêm 23, rạng sáng 24/4, người dân thôn Tam Đa, xã Quang Lộc phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đi trên một chiếc xe máy màu đỏ vào địa phận xóm với nhiều khả nghi nên đã bố trí chặn các cổng vào làng để theo dõi.

2 "cẩu tặc" bị đánh đập dã man trước khi bị đưa về trụ sở Công an xã Quang Lộc để xử lý
2 "cẩu tặc" bị đánh đập dã man trước khi bị đưa về trụ sở Công an xã Quang Lộc để xử lý

Khi chúng vừa dùng kích điện dí bắt trộm chó thì bị người dân xóm này bắt được và lôi ra đánh đập dã man, rồi đốt cháy chiếc xe máy.

Rất may, lực lượng Công an xã Quang Lộc đã có mặt kịp thời để can thiệp và đưa đối tượng cùng tang về trụ sở để làm rõ.

Còn chiếc xe máy dùng để đi trộm chó đã bị thiêu trụi
Còn chiếc xe máy dùng để đi trộm chó đã bị thiêu trụi

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Quế (SN 1973), ở xã Thạch Kênh (Thạch Hà) và Hoàng Văn Thông (SN 1975), xã Trường Lộc (Can Lộc), dùng xe máy BKS 37L3-9758 cùng một số đồ nghề để vào địa phận xã Quang Lộc câu trộm chó nhưng bị người dân phát hiện vây bắt và đánh đập.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast