3 đối tượng truy nã sa lưới Công an Hà Tĩnh

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn giải 3 đối tượng có lệnh truy nã đã lẩn trốn nhiều năm về chịu án.

Tên thứ nhất là Lê Đình Lâm (SN1955), quê quán xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, phạm tội “Trộm cắp”, bị cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh truy nã từ năm 1999. Theo hồ sơ của cơ quan công an, sau khi gây án, tháng 7/1999, Lâm đã bỏ trốn vào Phan Rang (Ninh Thuận) làm nghề nuôi tôm. Ở Phan Rang một thời gian, Lâm sợ cơ quan công an phát hiện tung tích của mình nên tiếp tục lẩn trốn đến tỉnh Bình Phước làm thuê. Sau thời gian làm thuê, Lâm tích lũy được ít vốn hắn lại tiếp tục trốn đến tỉnh Đắc Nông mua đất rẫy trồng cà phê. Sau 11 năm lẩn trốn, ngày 3/12/2010, Phòng CS Truy nã tội phạm công an Hà Tĩnh đã bị bắt Lâm tại thôn Đắc Mrê, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đắc Nông.

Dù đã dùng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn nhưng các đối tượng vẫn sa lưới pháp luật
Dù đã dùng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn nhưng các đối tượng vẫn sa l­ưới pháp luật

Tên thứ hai là Nguyễn Đình Bảy (SN1971), trú tại phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh), bị bắt ngày 1/12/2010 tại phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM. Năm 1993, Bảy cùng đồng phạm gây nhiều vụ trộm tại Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh. Tháng 3/1993, Lâm bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 42 tháng tù giam. Đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh thì Bảy đã trốn trại, lẩn trốn vào TP HCM làm nhiều nghề khác nhau.

Cuối cùng là tên Nguyễn Mạnh Cường (SN1989), trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc. Khi bị bắt Cường đã có 3 tiền án. Tháng 12/2008, y bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh truy nã về tội “cướp tài sản”. Trước đó, vào năm 2006, Cường đã cùng đồng bọn trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Can Lộc và bị tòa xử 21 tháng tù. Vừa ra khỏi trại, Cường đã cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương và tiếp tục trộm cắp rồi bị cơ quan pháp luật tỉnh Bình Dương truy bắt. Biết cơ quan công an đang theo dõi, Cường đã trốn về Đồng Nai, dùng thủ đoạn lấy tội danh mới để che đậy tội danh cũ. Bằng cách này, Cường tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp tại địa bàn tỉnh Đồng Nai để lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án ở Đồng Nai, Cường bị cơ quan pháp luật tỉnh Đồng Nai bắt và xử phạt 4 năm tù giam. Ngày 5/12/2010, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh đã bắt hắn khi đang thụ án tại trạm giam An Phước (Đồng Nai).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast