3 mẹ con cùng buôn... ma túy

Trung tá Trần Đức Phúc, Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 422-L vận chuyển và tiêu thụ trái phép chất ma túy, bắt khẩn cấp đối tượng Chu Ngọc Tuấn (SN 1986), quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An), tạm trú tại Na Hín, huyện Hín Bun, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Vào khoảng 13h30'' chiều 19/4, tại địa phận xóm 5, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu Cầu Treo, Phòng phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, PC47 - Công an Nghệ An đã ập vào bắt giữ quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1986) và mẹ chồng là Nguyễn Thị Lan (SN 1955), đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tiếp nhận một chiếc loa thùng cao 1,1m từ trên xe ôtô khách mang biển kiểm soát Lào UN - 0357, do Nguyễn Minh Toàn, quê Nghệ An điều khiển từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Quy vận chuyển 12 bánh cần sa bị bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Quy vận chuyển 12 bánh cần sa bị bắt giữ

Tiến hành khám xét trong chiếc loa thùng này, các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 20 bánh cần sa với tổng trọng lượng 17,5 kg.

Sau khi áp tải về cơ quan điều tra, 2 đối tượng Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Lan khai nhận 20 bánh cần sa nói trên là của Chu Ngọc Tuấn (con trai của Nguyễn Thị Lan và là chồng của Nguyễn Thị Hương) vận chuyển từ Na Hín, huyện Hín Bun, tỉnh Khăm Muộn về Diễn Châu (Nghệ An) để tiêu thụ.

Từ lời khai ban đầu của hai mẹ con Lan – Hương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 11h40'' ngày 20/4, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải Quan của khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng phòng chống tội phạm về ma túy (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Chu Ngọc Tuấn áp giải về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Chu Ngọc Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, các lực lượng chức năng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chu Ngọc Tuấn và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, vào lúc 8h30'' ngày 7/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cũng phối hợp với lực lượng Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy - BĐBP Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng PC47 - Công an Hà Tĩnh và Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hương Sơn triệt phá thành công chuyên án mang bí số 421- L, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quy (SN 1976), trú tại Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vận chuyển trái phép 12 bánh cần sa với tổng trọng lượng gần 12 kg từ Thà Khẹt (Lào) về Việt Nam tiêu thụ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast