3 ngày, phạt 105 học sinh "ngổ ngáo" vi phạm luật giao thông

(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày ra quân, lực lượng CSGT - Công an TP Hà Tĩnh xử phạt 105 trường hợp thanh thiếu niên “ngổ ngáo” vi phạm luật giao thông đường bộ.

Video xử phạt học sinh phạm luật giao thông:

Trước tình trạng ngày càng gia tăng việc vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã tăng cường ra quân tuần tra, kiểm soát nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành Luật Giao thông.

Sau 3 ngày ra quân (27/3 – 30/3), lực lượng chức năng xử lý 105 trường hợp học sinh đi xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, chở ba...

3 ngay phat 105 hoc sinh ngo ngao vi pham luat giao thong

Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về giao thông còn phổ biến

Các trường hợp vi phạm được nhắc nhở về luật giao thông, quy tắc tham gia giao thông an toàn và thông báo hành vi vi phạm tới nhà trường, nơi cư trú mà các em đang theo học.

Đại úy Phạm Duy Thành – Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Để chấm dứt tình trạng học sinh và thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý để vừa răn đe và giáo dục các em. Ngoài ra, sẽ phối hợp các nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyền truyền, nâng cao ý thức để mỗi người tự giác nhắc nhở bạn bè thực hiện nghiêm các quy định khi tham giao thông.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast