30 tháng tù cho “nữ quái” chuyên trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/6, Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, trú tại khối phố 7, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

30 thang tu cho nu quai chuyen trom cap tai san

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa

Theo cáo trạng, trước đó vào khoảng 16h ngày 22/3/2016, Hoa vào quán bán hàng tạp hóa của anh Đặng Quốc Quang (ở thôn Vĩnh Mới, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà) để mua rượu. Sau khi ngó quanh không thấy ai, Hoa lẻn vào phòng ngủ của anh Quang tìm tài sản để lấy trộm.

Phát hiện chiếc quần vải đang treo trên móc tường trong phòng ngủ, Hoa thò tay vào túi lấy được chiếc ví rồi nhanh chân thoát ra ngoài. Tuy nhiên, đúng lúc này, vợ anh Quang đi vào liền hô hoán truy bắt.

Ngay sau đó, Hoa bị một số người dân xung quanh giữ lại, đồng thời báo sự việc lên công an xã. Hơn 3,2 triệu đồng là số tiền trong ví anh Quang mà thị Hoa lấy trộm được nhưng chưa kịp tẩu tán.

Hoa là đối tượng có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời buộc Hoa tiếp tục chấp hành hình phạt 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (vừa chấp hành được 15 ngày) do Tòa án Nhân dân TP. Hà Tĩnh tuyên trước đó, nhưng thị được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast