5 đối tượng 9X trộm cáp viễn thông sa lưới

Thượng tá Nguyễn Sỹ Quân, Trưởng Công an huyện Lộc Hà vừa cho biết: 5 đối tượng chuyên chặt trộm cáp viễn thông trên địa bàn, làm đình trễ thông tin liên lạc trong một thời gian đã bị bắt giữ.

Đó là: Nguyễn Đình Đức (SN 1994), Phạm Bá Văn (SN 1992), Phạm Văn Quân (SN 1993), Lê Mai Hậu (SN 1991), Nguyễn Đình Chiến (SN 1994), đều trú ở xóm Minh Quý, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà.

5 đạo chích cáp viễn thông trước cơ quan điều tra
5 đạo chích cáp viễn thông trước cơ quan điều tra

Trong các ngày 3, 8, 21/5 và 7/6, các đối tượng trên gây ra 4 vụ trộm hàng chục mét dây cáp viễn thông loại 600 đôi, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, Hậu là đối tượng cầm đầu, rủ rê các đối tượng khác cùng tham gia. Ban ngày, các đối tượng thường “thị sát” thấy điểm nào sơ hở là ban đêm tiến hành gây án (thông thường từ 20h - 23h).

Là loại cáp ngầm nên các đối tượng dùng dao, búa để cạy phá nắp bê tông, sau đó chặt cáp, đốt lõi đồng đem bán. Mỗi kg đồng bán được 150 nghìn cho một đối tượng thuộc địa bàn xã Bình Lộc (huyện Lộc Hà).

Các đối tượng mô tả lại hiện trường vụ trộm
Các đối tượng mô tả lại hiện trường vụ trộm

Thượng tá Quân cho biết thêm: Việc khám phá vụ án là nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội An ninh quốc gia tập trung cao độ, mật phục nắm chắc tình hình; Đội Cảnh sát điều tội phạm về trật tự xã hội khoanh vùng, khoanh đối tượng để nhanh chóng điều tra làm rõ. Các vụ mất trộm đều diễn ra trên địa bàn trung tâm huyện, có các cơ quan chính trị quan trọng, nên Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo lực lượng Công an sớm làm rõ vụ việc, nhất là trong thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast