5 đối tượng truy nã bị sa lưới

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh (PC 52) đã bắt, di lý 5 đối tượng phạm tội bỏ trốn, bị ra quyết định truy nã về Hà Tĩnh thụ án.

Các đối tượng bị bắt lần này gồm có: Lê Văn Định (SN 1988, ở xóm 10, xã Gia Phố, huyện Hương Khê) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”; Chu Văn Quỳnh (SN 1984, ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”; Trần Viết Thắng (SN 1989, ở xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ”; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” và đối tượng Phạm Công Trường (SN 1985, ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các đội tượng bị bắt
Các đội tượng bị bắt

Các đối tượng sau khi gây án đều chọn địa bàn các tỉnh phía Nam để lẩn trốn, kiếm việc làm, dấu kín tung tích với mong muốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật về hành vi phạm tội của mình. Điển hình như đối tượng Lê Văn Định, sau khi phạm tội vào năm 2010 đã bỏ trốn vào Bình Dương, lấy vợ, sinh con và mở quán bán cà phê. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, với nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ PC52 cùng sự phối kết hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng trên toàn quốc, các đối tượng trốn nã dù sớm hay muộn cũng lần lượt bị bắt về quy án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast