52 nhà hàng, khách sạn, quán trọ vi phạm các qui định về đảm bảo ANTT

Theo Phòng Phòng chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi (Sở LĐTBXH), trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng, địa phương trong tỉnh đã xử lý 52 nhà hàng, khách sạn, quán trọ vi phạm các qui định về đảm bảo an ninh trật tự; điều tra, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng, khởi tố điều tra 5 vụ, 5 bị can chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Ông Nguyễn Hữu Hường – Trưởng phòng Phòng phòng chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi, Sở LĐTBXH cho biết, Sở đã phối hợp với ngành Công an và Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, truy quyét tệ nạn mại dâm tại các điểm nóng như xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) xã Cẩm Minh (Cẩm xuyên), thành phố Hà Tĩnh.

Hoạt động mại dâm ở Kỳ Phong, Cẩm Minh vẫn ngang nhiên diễn ra mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần tổ chức truy quét

Hoạt động mại dâm ở Kỳ Phong, Cẩm Minh vẫn ngang nhiên diễn ra mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần tổ chức truy quét

Qua đó, tiến hành kiểm tra phát hiện, xử lý 52 nhà hàng khách sạn, quán trọ vi phạm các qui định về đảm bảo an ninh trật tự xử phạt trên 57 triệu đồng; bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng, khởi tố điều tra 5 vụ, 5 bị can chứa gái mại dâm và môi giới mại dâm.

Ngành chức năng cũng đã bàn giao về địa phương 107 đối tượng hoạt động mại dâm, giải cứu 2 cháu gái vị thành niên quê ở xã Châu Lý (Quỳ Hợp - Nghệ An) bị bán vào hoạt động mại dâm ở xã Kỳ Phong và Cẩm Minh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast