Bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh bị đánh khi đang cấp cứu cho bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Bác sỹ Nguyễn Đình Phi cùng thực tập sinh Trần Nhật Giáp đang cấp cứu cho bệnh nhân tại BVĐK Hà Tĩnh thì bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt xông vào đánh bất tỉnh…

Video: Thực tập sinh Trần Nhật Giáp kể lại sự việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30’ đêm 8/4, khi bác sỹ Nguyễn Đình Phi, Khoa nhi – BVĐK Hà Tĩnh đang tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phúc Đạt trong tình trạng sốt cao.

Nhanh chóng, bác sỹ Phi chỉ đạo điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm đưa bệnh nhân vào buồng bệnh và cặp nhiệt độ. Trong lúc đang thăm khám, bất ngờ từ phía sau có tiếng chửi bới, một người đàn ông tự xưng bố cháu Đạt tiến đến túm cổ áo bác sỹ Phi đấm thẳng vào mặt, làm bác sỹ choáng váng ngã xuống sàn nhà.

Đang ghi hồ sơ cho bệnh nhân gần đó, thực tập sinh Trần Nhật Giáp – sinh viên năm thứ 6, Trường Đại học Y khoa Vinh vào can ngăn liền bị người này đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu, khiến em bất tỉnh, hiện đang được cấp cứu tại Khoa Ngoại thần kinh.

Xác định ban đầu cho thấy, bác sỹ Phi bị chấn thương vùng mặt; thực tập sinh Trần Nhật Giáp bị đa chấn thương, có dấu hiệu chấn thương sọ não.

bac sy bvdk ha tinh bi danh khi dang cap cuu cho benh nhan

Khoa nhi – BVĐK Hà Tĩnh nơi xảy ra sự việc

Trao đổi với PV vào sáng nay, thực tập sinh Trần Nhật Giáp cho biết: “Trong lúc em đang viết hồ sơ cho bệnh nhi Đạt thì bác sỹ Phi vào thăm khám bệnh nhân. Không hiểu sao người đàn ông xưng là bố cháu Đạt lại xông vào đánh chúng tôi, sự việc xảy ra quá nhanh nên bác sỹ Phi không kịp phản ứng. Em chỉ kịp chạy lại can ngăn, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh.”

Được biết, người đàn ông gây rối tại BVĐK Hà Tĩnh, đánh bác sỹ đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast