Bắt 20 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

(Baohatinh.vn) - Vào lúc 16 giờ ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang 20 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Xuân Liên ( Nghi Xuân).

Vào thời gian trên, khi những con bạc đang say sưa sát phạt tại nhà riêng Nguyễn Trung Thanh (SN 1976, thôn Lâm Vương, Xuân Liên, Nghi Xuân) dưới hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng chức năng phá cửa xông vào bắt quả tang.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan chức năng

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan chức năng

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Chí Cường (SN 1997, xã Xuân Viên,Nghi Xuân), Đinh Văn Trung (SN 1990, Xuân Yên, Nghi Xuân), Nguyễn Hoàng Thọ (SN 1963, T.P Vinh, Nghệ An), Võ Ngọc Sơn (SN 1975, Xuân Liên, Nghi Xuân), Trần Ngọc Biển (SN 1985, Xuân Viên, Nghi Xuân), Phạm Trọng Hiếu (SN 1971, Xuân Phổ, Nghi Xuân), Lê Xuân Giang (SN 1976, TP.Thanh Hóa), Nguyễn Văn Thanh (SN 1991, Xuân Đan, Nghi Xuân), Nguyễn Hữu Thắng (SN 1993, Cổ Đạm, Nghi Xuân), Lê Tuấn Ngọc (SN 1987, Xuân Viên, Nghi Xuân), Trần Mạnh Hà (SN 1984, Xuân Giang, Nghi Xuân), Trần Văn Minh (SN 1994, Xuân Liên, Nghi Xuân), Nguyễn Văn Kiên (SN 1978, Xuân Liên, Nghi Xuân), Phan Đình Vương (SN 1968, Xuân Liên, Nghi Xuân), Phạm Thị Châu (SN 1968, TP.Vinh, Nghệ An), Cao Khắc Trọng (SN 1986, Xuân Viên, Nghi Xuân), Nguyễn Thúy Hằng (SN 1990, Q. Hoàng Mai, Hà Nội), Phan Chí Bảo (SN 1996, Xuân Viên, Nghi Xuân), Nguyễn Văn Thông (SN 1999, Cổ Đạm, Nghi Xuân), Dương Văn Hiền (SN 1969, Cổ Đạm, Nghi Xuân).

Tang vật vụ đánh bạc

Tang vật vụ đánh bạc

Khám xét tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm một dụng cụ đánh bạc (bát đĩa và 4 quân vị) cùng 29,5 triệu đồng; tịch thu trong người các đối tượng 7,4 triệu đồng và 22 điện thoại di động các loại.

Vụ việc hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast