Bắt 3 đối tượng mua, bán, tàng trữ trái phép ma tuý, vật liệu nổ

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Sỹ; Nguyễn Sơn Thắng và Nguyễn Kim Hiếu đều trú tại huyện Hương Khê về tội mua, bán, tàng trữ trái phép ma tuý, vật liệu nổ.

Khoảng hơn 18 giờ ngày 29/12, Công an huyện Hương Khê bắt quả tang Lê Văn Sỹ (SN 1976) trú tại xã Lộc Yên (Hương Khê) về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

3 đối tượng Hiếu - Thắng - Sỹ

Qua đấu tranh khai thác Lê Văn Sỹ và làm rõ đối tượng Nguyễn Sơn Thắng (SN 1970) trú tại xóm 9 xã Phúc Trạch (Hương Khê) là đối tượng bán chất nổ cho Thắng. Công an huyện Hương Khê thu giữ 10 quả mìn tự chế, trọng lượng 1,08 kg chất nổ; 10 kíp nỗ; 0,7 kg chất nổ và 0,48 m dây cháy chậm.

Tiếp đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng 31.12, tại khối 8 thị trấn Hương Khê, công an Hương Khê bắt quả tang Nguyễn Kim Hiếu (SN 1985) trú tại xóm 3 xã Phú Phong (Hương Khê) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Công an thu giữ 19 tép ma tuý, trọng lượng 1,3241g hê rô in.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast