Bắt giữ một xe contener chở gỗ trắc

Toàn bộ số gỗ trắc bị bắt giữ có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Chủ gỗ là một đầu nậu trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.

Chiếc xe chở gỗ lậu bị bắt giữ
Chiếc xe chở gỗ lậu bị bắt giữ

Vào lúc 15h30 ngày 16/10/2011, Đội Cảnh sát chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát 1/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang BKS: 38N – 0332 (biển rơ – móoc: 37R – 0022) khi xe này đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Vũ Quang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng gỗ trắc được cất dấu trong một khoang hầm tự chế ở phần rơ – móoc.

Theo lời khai ban đầu của lái xe thì số hàng này được đưa từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Cha – Lo (Quảng Bình), trên đường vận chuyển đến huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Toàn bộ số gỗ trên có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Chủ gỗ là một đầu nậu trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.

Hiện CQĐT đang xác minh nguồn gốc số gỗ quý này và tiến hành mở rộng điều tra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast