Bát nháo giao thông tại ngã ba Nghèn

(Baohatinh.vn) - Ngã ba quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) là giao điểm giữa quốc lộ 1A với tỉnh lộ 6 và một tuyến đường dân sinh. Nơi đây tập trung nhiều phương tiện giao thông nhưng không có đèn tín hiệu nên rất lộn xộn, nguy hiểm.

bat nhao giao thong tai nga ba nghen

Không có đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện thường chen chúc để sang đường.

Người dân khu vực này cho biết, giao điểm này là nơi người dân các xã vùng thượng Can Lộc như: Gia Hanh, Đồng Lộc, Mỹ Lộc, Trung Lộc, Trường Lộc, Khánh Lộc… và thị trấn Nghèn thường xuyên qua lại, trong đó có số lượng lớn người dân làm nghề kinh doanh, buôn bán.

Cùng đó, nơi đây còn là giao điểm nằm trên đường hàng trăm học sinh tới trường. Cảnh tượng thường thấy đó là các phương tiện giao thông thường chen chúc, lấn làn đường rất nguy hiểm. Không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xảy ra tai nạn.

Thiết nghĩ, ngành chức năng cần nghiên cứu, sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại đây để lập lại trật tự ATGT, giảm thiểu tai nạn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast