Bị bắt khi đưa lợn chết do tụ huyết trùng đi tiêu thụ

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Văn Hồng chở lợn chết do tụ huyết trùng từ Cẩm Xuyên vào huyện Kỳ Anh mổ để bán cho người dân. Tuy nhiên, khi đối tượng chưa kịp tẩu tán tang vật thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguyễn Văn Hồng bị bắt khi chưa kịp bán số lợn chết ra thị trường

Nguyễn Văn Hồng bị bắt khi chưa kịp bán số lợn chết ra thị trường

Lúc 10h30’ sáng 14/4, Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) phối hợp với Công an xã Kỳ Khang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1969, trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên), điều khiển xe máy BKS 38X-076.74 vận chuyển một con lợn chết do tụ huyết trùng từ huyện Cẩm Xuyên vào nhà anh Hoàng Trọng (ở thôn Quảng ích, xã Kỳ Khang) mổ để đưa đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh tiến hành tiêu huỷ số thịt lợn bị dịch bệnh

Lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh tiến hành tiêu huỷ số thịt lợn bị dịch bệnh

Ngay sau khi bắt giữ, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hồng cho cơ quan Công an huyện Kỳ Anh xử lý, đồng thời, tiến hành tiêu thụ toàn bộ số thịt lợn bị dịch bệnh nói trên nhằm trách lây lan trên diện rộng.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast