Bị "hớt" khách đường dài, dằn mặt phụ xe rồi cướp tiền

(Baohatinh.vn) - Ngày 31/5, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ vụ án Trần Văn Đức cùng đồng phạm về tội cướp tài sản.

bi hot khach duong dai dan mat phu xe roi cuop tien

Các đối tượng nghe Tòa tuyên án

Khoảng 6 giờ 20 phút ngày 17/2/2016, do bị anh Lê Văn Thọ (sinh năm 1988, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) là phụ xe khách nhà xe Anh Khuyên (TP Hà Tĩnh) bắt hết khách ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà) cho chuyến xe vào TP Hồ Chí Minh nên Trần Văn Đức (sinh năm 1973, trú tại khối 8, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và Phan Hữu Linh (sinh năm 1975, trú tại khối Phúc Xuân, thị trấn Nghèn) liên lạc và hẹn gặp anh Thọ ở khu vực Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh (khối 6, thị trấn Nghèn).

Tại đó, Linh và Đức dùng tay tát vào mặt và yêu cầu anh Thọ đưa 1.000.000 đồng.

Lo sợ bị đánh tiếp và không cho xe của mình đi nên anh Lê Văn Thọ đưa tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Hành vi nói trên của Trần Văn Đức và Phan Hữu Linh bị Viện KSND huyện Can Lộc truy tố về tội cướp tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đề nghị của Viện KSND huyện, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đức 40 tháng tù, bị cáo Phan Hữu Linh 38 tháng tù.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, lãnh đạo Viện KSND huyện Can Lộc cùng toàn thể cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast