Bí mật của những chiếc vỏ hộp tại quán ăn bên kia biên giới

(Baohatinh.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các trinh sát BĐBP Hà Tĩnh đã lập chiến công suất sắc trong thu thập thông tin, nắm tình hình triệt phá thành công vụ vận chuyển 3 tạ pháo từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trong khi mọi người đang lo sắm tết, phía bên kia biên giới nước bạn Lào, các mũi trinh sát BĐBP Hà Tĩnh vẫn miệt mài khoanh vùng địa điểm tập kết một lượng pháo lớn đang nằm đâu đó trong địa bàn tỉnh Bôlykhămxay. Nhiều thông tin nhanh chóng được trinh sát thu thập, trong đó có những thông tin có giá trị quyết định thành công cho lực lượng đánh án của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

bi mat cua nhung chiec vo hop tai quan an ben kia bien gioi

Thủ đoạn cất dấu pháo dưới gầm xe bị "lật tẩy"

Có một điều lạ, tại quán cơm Thành Quang, ở ngã ba Thang Bèng trong mấy ngày nay có nhiều vỏ hộp mì tôm, hộp bia được tập kết đưa vào quán. 16h ngày 19/1/2017, chiếc xe tải biển số Lào UF 2628 đi từ Việt Nam vào nghỉ lại ở quán. 14h ngày 20/1, chiếc xe rời quán hướng về Việt Nam; số vỏ hộp, mì tôm, hộp bia tập kết ở đây cũng đồng thời biến mất.

Điều đặc biệt hơn, đây là xe đi Thà Khẹc chở hàng, nhưng đến Thang Bèng lại trở về Việt Nam, không chở theo hàng hóa. Xác định đây có thể là một trong những thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, từ đó có thể vận chuyển pháo về Việt Nam, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng báo cáo để lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lên kế hoạch tổ chức đánh án.

Kế hoạch đánh án lập tức được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo triển khai thực hiện. Đơn vị trực tiếp chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn giăng lưới, đón lõng.

bi mat cua nhung chiec vo hop tai quan an ben kia bien gioi

300kg pháo cùng 2 đối tượng bị bắt giữ

Đúng 18h ngày 20/1, như nhận định, tại luồng nhập cảnh Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thức Cường (SN 1987, trú tại Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An), điều kiển xe ô tô tải UF 2628, và phụ xe Nguyễn Đình Thắng (SN 1980, trú tại Quán Hành, Nghi Lộc - Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ được là 32 hộp các-tông được bọc kín trong túi ni lông đen chứa 114 hộp pháo loại 36 quả, 59 hộp pháo loại 9 quả, tổng trọng lượng 300 kg.

Tại cơ quan điều tra Cường và Thắng khai nhận chở thuê cho chủ xe là Hồ Trọng Thành trú tại Nghi Lộc - Nghệ An. Để che dấu và qua mắt lực lượng chức năng, chúng đã cấu kết với 2 đối tượng tại quán cơm Thành Quang, chia nhỏ số pháo cất dấu vào hộp thùng mì tôm, thùng bia, bên ngoài bọc túi bóng màu đen, nhét vào ngách xắc xi bên dưới gầm xe và sau đuôi xe để đưa qua biên giới về Việt Nam bán kiếm lời.

Chủ đề Cháy nổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast