Bị thu gỗ lậu, chém cán bộ bảo vệ rừng trọng thương

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa yêu cầu Công an Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng chức năng và Công an huyện Hương Sơn khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và còn chống đối, gây thương tích cán bộ bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn.

bi thu go lau chem can bo bao ve rung trong thuong

Hồi 14h30" ngày 28/2/2017, 3 cán bộ Phân trường Rào Mắc - Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn gồm các ông: Nguyễn Phan Thắng, Nguyễn Văn Canh và Nguyễn Anh Đào tuần tra bảo vệ rừng dọc theo tuyến sông Rào Mắc thì phát hiện 3 đối tượng vận chuyển 6 lóng gỗ (nhóm 2- 6) trái phép tại các Tiểu khu 46, 50.

Khi lập biên bản thu hồi tang vật, lâm sản trái phép, các đối tượng vi phạm (trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn) không chấp hành mà còn chống đối. Song, trước thái độ kiên quyết của tổ công tác, đến 17 giờ cùng ngày, đối tượng Nam và những người còn lại đã để lại gỗ, đưa trâu ra khỏi lâm phần do Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn quản lý.

Tuy nhiên, từ khoảng 22 - 23 giờ ngày 28/2/2017, trong lúc các ông Nguyễn Phan Thắng và Nguyễn Anh Đào đang trực gác tại Trạm đường sông thì tên Nam cầm dao quắm cán gỗ, lưỡi sắt dài hơn 90 cm quay lại Trạm chém ông Thắng (ở vùng cổ). Đang nằm trên võng, ông Thắng đưa tay đỡ thì bị chém vào cánh tay, buộc phải bỏ chạy.

Chưa dừng ở đó, đối tượng Nam tiếp tục đuổi theo chém nhưng cán bộ, nhân viên Phân trường Rào Mắc ngăn cản kịp thời.

Ngay sau khi xẩy ra vụ việc, CBNV Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn đã đưa ông Thắng vào cấp cứu tại Bệnh viện cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đồng thời báo cáo cơ quan công an, biên phòng, địa phương và đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast