Buông lỏng hay dễ dãi để xe khách “tung hoành” trong TP Hà Tĩnh?!

(Baohatinh.vn) - Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài “Bất chấp lệnh cấm, xe khách vẫn ’tung hoành’ trong T.P Hà Tĩnh”, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về việc vì sao tình trạng này diễn ra thời gian dài nhưng không được xử lý, có hay không việc buông lỏng quản lý từ ngành chức năng...

>> Bất chấp lệnh cấm, xe khách vẫn “tung hoành” trong TP. Hà Tĩnh

Video xe khách "tung hoành" trong TP Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Việt Thắng, thẳng thắn: Quan điểm của Sở GTVT tỉnh là thực hiện nghiêm Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 1/10/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cấm xe khách lưu thông trên các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh. Điều này được thể hiện rõ trong các văn bản gửi các cấp chính quyền, các đơn vị liên quan và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

buong long hay de dai de xe khach tung hoanh trong tp ha tinh

Không chỉ đón khách trong TP Hà Tĩnh mà xe khách còn chạy ngược chiều, thách thức lực lượng chức năng

Gần đây nhất, tại văn bản số 1518 của Sở GTVT ngày 26/5/2016 về việc trả lời kiến nghị về phần luồng xe khách tuyến cố định ra vào thành phố Hà Tĩnh gửi Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Tĩnh, Sở GTVT tỉnh đã có ý kiến rất cụ thể. Theo đó, đề nghị các đơn vị vận tải khách nghiêm túc thực hiện QĐ số 50 của UBND tỉnh...

Từ tháng 5 đến nay, Sở GTVT Hà Tĩnh đã ra quyết định thu hồi trên 20 phù hiệu khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô của các nhà xe trên địa bàn.

Sở GTVT sẽ tiếp tục căn cứ dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình để xử lý những phương tiện không chấp hành đúng biểu đồ chạy xe, lộ trình tuyến và phương án phân luồng đã được phê duyệt. Việc phương tiện sau khi kết thúc mỗi hành trình đưa xe về bãi đậu xe của đơn vị để kiểm tra, bảo dưỡng an toàn kỹ thuật phương tiện..., đề nghị liên hệ với Công an thành phố Hà Tĩnh để được cấp giấy phép xe vào các tuyến phố cấm theo quy định...

Về vấn đề này, trung tá Nguyễn Công Dũng - Phó trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, cho biết: Có thể lúc này, lúc kia còn thiếu sót, xử lý chưa triệt để do lực lượng mỏng, công việc nhiều... Riêng về xử lý xe khách vi phạm theo QĐ số 50 của UBND tỉnh, dù vẫn còn tình trạng đón, trả khách trong nội thành nhưng chỉ tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử phạt trên 70 trường hợp vi phạm. Nhà xe nào trong thành phố cũng đều bị xử phạt nếu phát hiện lái xe không thực hiện đúng quy định...

"Đã có thời điểm, do Công an thành phố làm quyết liệt, một số DN vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương, tọa đàm, thống nhất gửi văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh, UBND huyện và Sở GTVT tỉnh nhằm chia sẻ những khó khăn, giãn thời gian lộ trình thực hiện QĐ 50 của UBND tỉnh", ông Dũng cho hay.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh, cho rằng, việc các nhà xe trong tỉnh không thực hiện đón, trả khách tại bến theo quy định như lâu nay là cạnh tranh không lành mạnh, thiếu công bằng đối với các doanh nghiệp khác. Các ngành chức năng cần sớm có biện pháp chấn chỉnh!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast