Cẩm Lộc giải tỏa hơn 2.000m2 đất dân lấn chiếm dọc sông Quèn

(Baohatinh.vn) - Chính quyền xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa tiến hành cưỡng chế giải tỏa hơn 2.000 m2 đất do 7 hộ dân lấn chiếm dọc sông Quèn.

Cẩm Lộc giải tỏa hơn 2.000m<sup>2</sup> đất dân lấn chiếm dọc sông Quèn

Lợi dụng đất bờ sông bờ hói các hộ dân đổ đất cao lên để lấn chiếm

Đất mà các hộ dân lấn chiếm là đất bờ sông, bờ hói, việc quản lý lâu nay còn lỏng lẻo nên các hộ dân lợi dụng lấn chiếm.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc Nguyễn Văn Tuân cho biết: Nếu không ngăn chặn kịp thời, nhiều hộ khác sẽ làm theo. Lấn chiếm lâu ngày, họ sẽ làm nhà ở. Xã đã mời các hộ vi phạm lên phạt hành chính và giao cho tự giải tỏa. Tuy nhiên, số hộ tự giác rất ít nên buộc phải cưỡng chế.

Cẩm Lộc giải tỏa hơn 2.000m<sup>2</sup> đất dân lấn chiếm dọc sông Quèn

Số đất người dân đổ để lấn chiếm, xã Cẩm Lộc cho máy múc về đổ mở rộng đường ở thôn Trung Hà

Số diện tích giải tỏa do người dân lấn chiếm là hơn 2.000m2, trong đó có 4 hộ vi phạm với số diện tích đáng kể, gồm gia đình các ông: Lê Văn Đuyền (thôn Trung Hà), Trần Văn Ngoan, Lê Thế Kỷ, ông Lê Văn Đức, đều ở thôn Lộc Thủy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast