Cảnh giác trước tình trạng giả danh Cảnh sát để chiếm đoạt xe máy

Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh vừa có điện chỉ đạo các lực lượng: Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh trong quá trình tuần tra kiểm soát chú ý phát hiện ngăn chặn, bắt giữ các trường hợp nghi vấn giả danh lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ để chiếm đoạt xe máy của người đi đường rồi bỏ chạy.

Khoảng 20h15'' ngày 30/5/2011, trên QL1A thuộc xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), anh Nguyễn Văn Minh (SN 1992) đang điều khiển xe máy BKS 38X1 - 00183 theo hướng từ TP Hà Tĩnh đi Cẩm Xuyên (không đội mũ bảo hiểm), bị 2 đối tượng nam thanh niên mặc trang phục Cảnh sát đi trên một xe máy hiệu Nouvo (xe không có biển kiểm soát) đuổi theo chặn anh Minh dừng lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Khi anh Minh xuất trình giấy tờ, một đối tượng cầm lấy giấy tờ và yêu cầu anh Minh ra TP Hà Tĩnh để làm việc. Anh Minh chưa kịp lên xe, 2 thanh niên mặc trang phục Cảnh sát điều khiển cả 2 xe máy (xe anh Minh và xe của đối tượng) bỏ chạy.

2 đối tượng Nguyễn Đình Trường Sơn (SN 1989, quê Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh)

và Đinh Văn Thông (SN 1988, trú tại khối 3, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An)

. giả danh cảnh sát bị bắt giữ. Ảnh: Dantri.com.vn

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20/5/2011, tại xã Thạch Bằng (Lộc Hà) cũng xẩy ra vụ việc tương tự. Anh Trần Hữu Tài (SN 1993) điều khiển xe máy đi trên tỉnh lộ 9 theo hướng từ Thạch Kim về Thạch Bằng (không đội mũ bảo hiểm), bị 2 đối tượng nam thanh niên, khoảng 25 tuổi đi trên xe máy Nouvo (không rõ biển kiểm soát), mặc quần áo giống sắc phục Cảnh sát đuổi theo, yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Sau khi lấy được giấy tờ, 2 đối tượng trên nói với anh Tài vào mua gói thuốc lá và chiếm đoạt xe máy hiệu Air Blade BKS 38L1 - 00449, số khung Y393143, số máy 0443595.

Đây là một thủ đoạn mới của bọn tội phạm giả danh lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, khi gặp người vi phạm giao thông thì chặn xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ, sau đó lừa gạt chủ phương tiện nhằm chiếm đoạt xe máy của người vi phạm rồi bỏ chạy.

Để phòng ngừa loại tội phạm nói trên, đề nghị nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ mình và tài sản. Ban đêm hạn chế đi một mình bằng xe máy vào các đoạn đường vắng; luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông đường bộ, nhất là những lỗi dễ thấy như: Không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, ban đêm đi xe không bật đèn chiếu sáng, ... Nếu gặp tình huống 2 thanh niên mặc quần áo giống sắc phục Cảnh sát, đi xe máy không có biển kiểm soát yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì phải cảnh giác, giữ chìa khóa xe đề phòng bị chiếm đoạt; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất những đặc điểm của đối tượng nghi vấn để tiến hành điều tra, xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast