Cảnh sát Môi trường bắt 5 sà lan hút cát trái phép trên sông Lam

(Baohatinh.vn) - Rạng sáng 16/8, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối cùng Công an huyện Đức Thọ đã bắt quả tang 5 chiếc sà lan trọng tải lớn đang hút cát trái phép trên sông Lam.

canh sat moi truong bat 5 sa lan hut cat trai phep tren song lam
canh sat moi truong bat 5 sa lan hut cat trai phep tren song lam

Trên mỗi sà lan đã hút được từ 15 đến 25m3 cát.

Tại thời điểm lực lượng công an tiếp cận, 5 sà lan có tải trọng lớn từ 60 đến 100 tấn đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Lam thuộc địa bàn giáp ranh xã Đức Quang (Đức Thọ – Hà Tĩnh) với xã Hưng Phú (Hưng Nguyên – Nghệ An).

Cụ thể: sà lan NA 6153 do ông Trần Văn Yên (SN 1957, thường trú tại xã Nghi Hoa – Nghi Lộc – Nghệ An) điều khiển; sà lan NA 6130 do bà Trương Thị Lâm (SN 1973, thường trú tại xã Hưng Lam – Hưng Nguyên – Nghệ An) điều khiển; sà lan NA 6146 do ông Trần Văn Tài (SN 1968, thường trú tại Hưng Lam – Hưng Nguyên – Nghệ An) điều khiển; sà lan HT 1079 do Cao Đức Ngọc (SN 1984, trú tại xã Đức Quang – Đức Thọ – Hà Tĩnh) điều khiển; sà lan không có biển đăng ký do ông Nguyễn Văn Đức (SN 1963, trú tại xã Đức Quang – Đức Thọ – Hà Tĩnh) điều khiển.

Qua kiểm tra, các chủ phương tiện trên không xuất trình được giấy tờ hợp lệ về khai thác cát. Lực lượng chức năng đã lập biện bản tạm giữ phương tiện chờ xử lý theo pháp luật.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast