Chào năm mới bằng... pháo, 75 đối tượng bị tạm giữ

(Baohatinh.vn) - Đêm giao thừa Mậu Tuất, Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn đấu tranh, tạm giữ nhiều đối tượng nổ pháo.

Dù tình hình nổ pháo trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giảm hẳn so với năm 2017, trên toàn địa bàn không xảy ra nổ mìn và tai nạn thương tích về pháo nhưng Công an thị xã vẫn phát hiện, tạm giữ hành chính 58 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ.

chao nam moi bang phao 75 doi tuong bi tam giu

Tạm giữ các đối tượng nổ pháo đêm giao thừa Mậu Tuất

Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện trên một số tuyến đường ở các xã Kỳ Châu, Kỳ Tân, Kỳ Thư có hiện tượng sử dụng pháo hoa.

Công an thị xã Kỳ Anh đang lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Thực hiện nghiêm chỉ thị của cấp trên, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức mật phục tại 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn. Chỉ trong vòng 30 phút thời điểm giao thừa, đơn vị đã bắt quả tang 17 đối tượng đốt pháo.

chao nam moi bang phao 75 doi tuong bi tam giu
chao nam moi bang phao 75 doi tuong bi tam giu

Đối tượng Trần Hồng Quân (SN 1971, trú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) cùng tang vật bị bắt trước giao thừa khoảng 15 phút

Trong đó, nhiều nhất là xã Cương Gián với 7 đối tượng, xã Xuân Liên 3 đối tượng, xã Cổ Đạm 3 đối tượng…

Tất cả các đối tượng vi phạm bị tạm giữ tại Công an huyện Nghi Xuân và bị lập hồ sơ xử phạt hành chính.

So với 23 đối tượng bị bắt giữ cùng tội danh trong Tết năm ngoái, năm nay, số bị bắt do đốt pháo có giảm nhưng tình trạng cố tình vi phạm pháp luật, nhất là ở độ tuổi thanh niên vẫn còn, mặc cho công tác tuyên truyền đã được các cấp chính quyền thực hiện quyết liệt.

Chủ đề Cháy nổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast