Cháu ruột bẻ khóa rương sắt nhà mự lấy vàng bán trả nợ

(Baohatinh.vn) - Ngày 22/4, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Hiền (trú tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về việc mất cắp tài sản.

chau ruot be khoa ruong sat nha mu lay vang ban tra no

Trần Văn Hiếu bị bắt cùng tang vật

Theo đó, vào khoảng 10h30’ ngày 22/4, chị Hiền phát hiện cửa tủ phòng ngủ mở toang, chiếc rương sắt để trong bị bẻ khóa, 4 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng tây đã “không cánh mà bay”.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tổ chức điều tra vụ việc. Đến ngày 24/4, các trinh sát đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên là Trần Văn Hiếu (SN 2000, trú tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên), cháu ruột của bị hại.

Tại cơ quan CSĐT, Trần Văn Hiếu đã khai nhận: khoảng 7h ngày 22/4, Hiếu sang nhà mự (chị Trần Thị Hiền) chơi. Khi thấy phòng chị Hiền không đóng cửa, Hiếu liền lẻn vào mở cửa tủ, dùng tay bẻ nắp rương, lấy cắp dây chuyền và 4 chiếc nhẫn vàng rồi ra về.

Sau đó, Hiếu tới tiệm vàng Dũng Thương (xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) bán dây chuyền vàng với giá 13,6 triệu đồng, đem trả nợ 5 triệu đồng; số tiền còn lại đưa về nhà cất giữ.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast