Chưa kịp tẩu tán xe máy trộm được, "đạo chích" đã sa lưới

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Hòa (SN 1980, trú khối 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) về tội “trộm cắp tài sản” và Hoàng Văn Hà (SN 1974, trú khối 6, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chưa kịp tẩu tán xe máy trộm được, "đạo chích" đã sa lưới ảnh 1

Hoàng Văn Hà và Phạm Thanh Hòa tại cơ quan công an

Khoảng 13h ngày 31/10, nhận được tin báo chị Hà Thị Thu Thủy bị mất 1 xe máy Jupiter MX mang BKS 38H9-3203 tại nhà riêng ở khối 2, thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua truy xét, rà soát, lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng: Phạm Thanh Hòa và Hoàng Văn Hà.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phát hiện xe máy Jupiter dựng trong sân chưa rút chìa khóa, có biểu hiện sơ hở nên Hòa lẻn vào lấy cắp, trong cốp có 10.000 yên Nhật cùng 1 số giấy tờ.

Là đối tượng nghiện lâu năm nên Hòa rủ Hà bán xe máy lấy tiền mua hê-rô-in về sử dụng. Sau khi bán 10.000 yên Nhật được 1,5 triệu đồng, 2 đối tượng mua 2 tép hê-rô-in hết 400.000 đồng.

Hà tiếp tục đưa xe máy đi tiêu thụ nhưng chưa kịp thực hiện hành vi, đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Phạm Thanh Hòa và Hoàng Văn Hà từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast