Chuyên "hành nghề" trộm cắp, U40 lãnh 54 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong vòng hơn 1 tháng sau khi mãn hạn tù, Bùi Quốc Trị (SN 1976, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

chuyen hanh nghe trom cap u40 lanh 54 thang tu giam

HĐXX đã tuyên phạt Bùi Quốc Trị 54 tháng tù giam về tội trộm cắp xe máy.

Với hành vi tái phạm nhiều lần, Trị phải ngồi “bóc lịch” 54 tháng tù giam theo phán quyết của TAND huyện Nghi Xuân tại phiên xét xử chiều nay (14/3).

Chấp hành xong án phạt từ tháng 5/2017 về tội trộm cắp tài sản, nhưng Bùi Quốc Trị vẫn “chứng nào tật nấy”, không chịu hoàn lương mà quay lại con đường trộm cắp. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, từ tháng 10-11/2017, Trị đã gây ra 6 vụ trộm xe máy tại Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Trị bị bắt vào lúc 10h30’ ngày 21/11/2017 khi đang trộm một chiếc xe máy trên QL1A đoạn qua thôn 4, xã Xuân Lam, Nghi Xuân.

Đáng nói, Bùi Quốc Trị từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa xét xử chiều 14/3, Bùi Quốc Trị đã phải cúi đầu nhận tội về hành vi trộm cắp tài sản. HĐXX đã tuyên phạt Bùi Quốc Trị 54 tháng tù giam về tội trộm cắp xe máy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast