Con xích mích lúc đi chơi, bố bị chém trả thù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử đối với 5 bị cáo về tội cố ý gây thương tích.

con xich mich luc di choi bo bi chem tra thu

Các bị cáo thành khẩn nhận tội

Vào khoảng 16 giờ ngày 9/2/2016, Thái Văn Luận (sinh năm 1992) và Phạm Anh Đào (sinh năm 1986), đều trú tại thôn Ngọc Tĩnh, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, đi chơi Tết, đến khu vực nhà văn hóa thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung thì xảy ra mâu thuẫn với Hồ Xuân Nam và Thái Văn Thơ (cùng sinh năm 1995, ở thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung).

Sau khi xảy ra sự việc, Luận và Đào đã tìm được nhà ở của Nam nên gọi điện thoại cho Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1985, ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Sơn Ninh), Nguyễn Quốc Diện (sinh năm 1990, ở thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh) và Nguyễn Anh Ba (sinh năm 1992, ở thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh) cùng đến nhà Nam, trong đó Diện mang theo một con dao mẹo, 2 con dao nhọn.

Tại ngõ nhà ông Thái Văn Giáp (bố của Thái Văn Thơ) ở thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, nhóm của Luận đã đánh, chém ông Giáp gây thương tích, tổn hại sức khỏe 17%.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hành vi của Thái Văn Luận, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Quốc Diện, Phạm Anh Đào và Nguyễn Anh Ba dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích gây tổn hại sức khoẻ 17%, khi thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ đã phạm vào tội “cố ý gây thương tích”.

Căn cứ theo khoản 2, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Thái Văn Luận 45 tháng tù, Nguyễn Hùng Mạnh 42 tháng tù, Nguyễn Quốc Diện 33 tháng tù, Phạm Anh Đào 30 tháng tù và Nguyễn Anh Ba 24 tháng tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast