Công an Hà Tĩnh “đánh mạnh” các loại tội phạm

(Baohatinh.vn) - Năm 2016, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh, phòng chống với các loại tội phạm. Đặc biệt, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đã được các đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức triển khai khá thường xuyên, bài bản, toàn diện và hiệu quả...

Hương Sơn và Hương Khê được xem là những địa bàn có tình hình ANTT diễn biến phức tạp. Vì vậy, từ ngày 26/8 - 26/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an 2 huyện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT. Qua đợt cao điểm đã điều tra làm rõ 17 vụ/49 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 2 ổ nhóm/5 đối tượng chuyên trộm cắp và thu hồi tài sản trị giá hơn 220 triệu đồng; bắt giữ 5 vụ/6 đối tượng liên quan đến ma túy; triệu tập, gọi hỏi, răn đe 123 lượt lượt đối tượng án treo, tù tha...

cong an ha tinh danh manh cac loai toi pham

Công an Hà Tĩnh diễu hành, biểu dương lực lượng nhân dịp tổ chức đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê, đợt ra quân trên địa bàn thắng lợi là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh và các lực lượng tăng cường. Đặc biệt, lực lượng công an huyện đã phát huy được vai trò nòng cốt, xây dựng kế hoạch sát đúng tình hình và triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã góp phần quan trọng đảm bảo bình yên trên địa bàn, đẩy lùi được các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

cong an ha tinh danh manh cac loai toi pham

Công an TP. Hà Tĩnh phá nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn

Trên mặt trận đấu tranh với “cái chết trắng”, trong tháng 6 - Tháng hành động phòng chống ma túy, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công vào loại tội phạm này và được các phòng nghiệp vụ và công an 13 huyện, thành phố, thị xã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt. Trong đợt ra quân này đã điều tra, khám phá, bắt giữ 10 vụ/14 đối tượng phạm pháp, thu giữ hơn 1.537 gam hêrôin, hơn 108 gam ma túy tổng hợp, 721 gam cần sa, gần 2,7 gam ketamine, 5 gói ma túy dạng đá, 2 gói hêrôin, 2 ô tô cùng nhiều tang vật phạm tội khác...

Vai trò của lực lượng công an còn được thể hiện rõ nét, sinh động qua các đợt cao điểm phục vụ các sự kiện, các ngày lễ lớn như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; soát xét đối tượng truy nã Trung Quốc nghi trốn sang Việt Nam trên địa bàn Hà Tĩnh; kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

cong an ha tinh danh manh cac loai toi pham

Tập trung xử lý mạnh tay các đối tượng vi phạm về ANTT và ATGT trong dịp Tết Nguyên đán

Kết thúc năm 2016, lực lượng công an tỉnh nhà đã tổ chức 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá 130 vụ/251 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện và bắt giữ 36 vụ/50 đối tượng phạm tội về ma túy, 73 vụ/165 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 172 vụ/196 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường.. Kết quả này không chỉ có tác dụng răn đe, trấn áp các loại tội phạm mà còn là môi trường, là cơ hội để đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thi đua lập công...

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Đình Quang chia sẻ thêm: Để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, ngành đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây án, đấu tranh có hiệu quả với các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, các đối tượng đánh bạc lưu động và qua mạng internet, các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức... Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định tình hình ANTT, kiềm chế tội phạm, đẩy lùi các loại tệ nạn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast