Công an Hà Tĩnh điều tra, làm rõ 109 vụ phạm pháp hình sự

(Baohatinh.vn) - Từ đầu tháng 10/2018 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ 109 vụ/161 đối tượng phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,4%, riêng trọng án đạt 100%.

Công an Hà Tĩnh điều tra, làm rõ 109 vụ phạm pháp hình sự

5 đối tượng: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1985), Nguyễn Quốc Thảo (SN 1988), Phạm Anh Tuấn (SN 1980) cùng trú phường Sông Trí, TX Kỳ Anh; Trần Công Tiến (SN 1977, trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh); Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, trú xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) khởi tố về tội giết người - liên quan đến hoạt động tín dụng đen (vụ việc xẩy ra vào ngày 16/10/2018 tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh).

Đặc biệt, các lực lượng, đơn vị đã trấn áp mạnh các đối tượng hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, cho vay nặng lãi, lừa đảo…

Công an Hà Tĩnh điều tra, làm rõ 109 vụ phạm pháp hình sự

Đối tượng Mai Thùy Linh (quê Hà Tĩnh, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) "vạch mặt" trong chuyên án LĐ-0618 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Điển hình như: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kỳ Anh, Đức Thọ kịp thời điều tra, làm rõ 2 vụ giết người liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Công an Hà Tĩnh điều tra, làm rõ 109 vụ phạm pháp hình sự

Đối tượng Trần Thị Ngọc Oanh - nguyên là phát thanh viên ở tỉnh Nam Định đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Tĩnh đã làm rõ vụ Nguyễn Thị Thắm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn cho vay lãi suất cao số tiền hơn 30 tỷ đồng; phá thành công chuyên án LĐ-1018 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy” thi công công trình xây dựng do đối tượng Trần Thị Ngọc Oanh ở Nam Định thực hiện...

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast