Công an Hương khê bắt các đối tượng buôn bán ma tuý, ghi đề

Ngày 23/2, thượng tá Đặng Quốc Vượng – Trưởng Công an huyện Hương khê cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn (SN1988), trú tại khối phố 9, thị trấn Hương Khê về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau Tết Tân Mão, trên địa bàn huyện Hương khê xuất hiện một số đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, gây mất ổn định về ANTT.

Trước thực trạng đó, Công an huyện Hương khê đã thành lập chuyên an MT- 011 để đấu tranh. Với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện đã có đầy đủ chứng cứ, tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Sơn khi tên này đang trực tiếp bán hêrôin cho con nghiện Nguyễn Văn Tường (SN1985) ở xã Gia phố.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ 3 tép hêrôin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Qua đấu tranh, Nguyễn Anh Sơn khai nhận đã nhiều lần xuống thành phố Hà Tĩnh, ra thành phố Vinh (Nghệ An) lấy ma tuý về bán cho các con nghiện trên địa bàn và vùng phụ cận để lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Hương khê đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Hương khê đã mật phục, bắt quả tang Lê Thị Tình (SN1982) ở khối 10, thị trấn Hương Khê đánh bạc bằng hình thức bán số đề cho anh Nguyễn Xuân Diệu (SN1985) ở Phú Phong và Nguyễn Đình Cường (SN1994) ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) và một số đối tượng khác.

Tiến hành khám xét, các trinh sát thu 10 triệu đồng tiền mặt, 200 USD, một số giấy tờ, phơi đề, 1 điện thoại di động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast