Công an Hương Sơn thu hồi hơn 314 triệu đồng trả người bị hại

(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ 89 vụ/125 đối tượng phạm pháp. Nổi bật trong đó là đã điều tra, làm rõ 22 vụ/35 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt 95,65%), thu hồi tài sản trị giá 314,3 triệu đồng trả cho người bị hại.

Công an Hương Sơn thu hồi hơn 314 triệu đồng trả người bị hại

"Siêu trộm" Phạm Khánh Duy và tang vật được thu hồi. Ảnh. Ánh Dương

Trong số các vụ phạm pháp hình sự đã được “giải mã”, có tới 11 vụ/18 đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Hương Sơn đã xác lập nhiều chuyên án, vụ án lớn để tóm gọn các đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại, trong đó phải kể đến vụ bắt giữ “siêu trộm” Phạm Khánh Duy (SN 1993, trú tại thôn 4, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) - kẻ đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp xe máy (tổng trị giá tài sản khoảng 150 triệu đồng) ở trên địa bàn;

Điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Sử (SN 1987, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) - kẻ đã “tiện tay” dắt trộm một con bò của bà Trần Thị Hải Yến ở cùng thôn và xe máy của anh Trần Thế Đường (ở khối 5, thị trấn Tây Sơn), có tổng trị giá tài sản khoảng 17 triệu đồng…

Công an Hương Sơn thu hồi hơn 314 triệu đồng trả người bị hại

Loạt "hàng nóng" phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Đức (SN 1981, ở khối 15, thị trấn Phố Châu) khi Công an Hương Sơn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với y vào đêm 6/6/2108

Từ đầu năm lại nay, Công an Hương Sơn còn phát hiện, bắt giữ 10 vụ/43 đối tượng đánh bạc, thu giữ 116,61 triệu đồng và một số tang vật có liên quan; bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 6 đối tượng vào diện quản lý tại xã, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ, triệu tập gọi hỏi, răn đe, giáo dục 126 lượt đối tượng hình sự.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast