Công an Lộc Hà bắt nhiều ổ nhóm đánh bạc

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Mão, liên tiếp trong những ngày qua, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện và triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc trên địa bàn.

Vào hồi 16h30'' ngày 21/2, tại vườn nhà ông Trương Bá Nhung ở xóm Tân Quý, xã Hộ Độ, Công an huyện Lộc Hà đã bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa.

9 đối tượng gồm: Trương Quang An (SN 1981), Trương Quang Hoa (SN 1977), Trương Quang Hoàn (SN 1987), Lê Hồng Cường (SN 1970), Lê Văn Trung (SN 1977), Trần Đình Phượng (SN 1982), Nguyễn Văn Hùng (SN 1979), Nguyễn Văn Dũng sinh (SN 1985) và Trương Đình Văn (SN 1985), đều quê ở Hộ Độ. Tang vật thu được tại hiện trường gồm gần 8 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động và 3 xe mô tô.

Trước đó, vào hồi 22h ngày 16/2, Công an huyện Lộc Hà bắt 6 đối tượng tổ chức đánh xóc đĩa ăn tiền tại nhà riêng của Phạm Văn Đồng ở xóm Hợp Tiến, xã Mai Phụ, gồm: Nguyễn Văn Hanh (SN 1974) quê ở Thạch Hạ, Đào Xuân Trung (SN 1992) quê ở Hộ Độ, Lê Thế Hùng (SN 1976) quê ở Mai Phụ, Lê Tiến Anh (SN 1983) quê ở Thạch Mỹ, Phạm Bá Dũng (SN 1987) và Phạm Bá Khánh (SN 1986), đều quê ở Mai Phụ. Tang vật thu được tại chiếu bạc gồm hơn 9 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, 6 xe máy cùng một số tang vật phục vụ chơi bạc.

Ngày 8/2, Công an huyện cũng đã mật phục, phát hiện và bắt quả tang 11 đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà riêng của Dương Văn Sơn (SN 1971) ở xóm 2 xã Thịnh Lộc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lí các dối tượng theo đúng pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast