Công an thành phố Hà Tĩnh bắt 2 vụ buôn bán pháo nổ với số lượng lớn

Sáng 22/1, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam -Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt 2 vụ vận chuyển pháo nổ cực lớn, với trọng lượng lên đến hơn 33 kg và 489 viên pháo bi.

Đối tượng Biện Khắc Hải Tang vật vụ án là hơn 33 kg pháo nổ Đối tượng Biện Khắc Hải Tang vật vụ án là hơn 33 kg pháo nổ

Đối tượng Biện Khắc Hải

Tang vật vụ án là hơn 33 kg pháo nổ

Sau nhiều ngày theo dõi, vào 10 giờ 30 phút ngày 20/1/2013, lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Biện Khắc Hải, Bùi Thị Thuận (sinh năm 1977) là vợ của Hải và Trần Mạnh Hiệp (sinh năm 1982), đều trú ở xã Thạch Đồng, đang vận chuyển 10 hộp pháo nổ.

Sau đó, khám xét nơi ở của vợ chồng Hải, Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ 12 hộp pháo nổ, với tổng trọng lượng là 33,576 kg.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, số pháo trên mua ở Hà Nội đưa về bán vào dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Biện Khắc Hải (sinh năm 1973) ở xã Thạch Đồng (thành phố Hà Tĩnh) với tội buôn bán pháo nổ.

* Tiếp đó, vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày 20/1/2013, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Thân Xuân Bảo (sinh năm 1995) ở Thạch Quý (thành phố Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ đi bán.

Tang vật thu giữ là 5 bịch pháo bi, với 489 viên pháo bi, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Bảo khai nhận là mua số pháo trên ở huyện Hương Sơn đưa về thành phố tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện, Công an thành phố Hà Tĩnh đang tích cực hoàn tất hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử vào trước tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast