Công an thành phố Hà Tĩnh bắt ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy

Ngày 25/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tương – Phó Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy.

Thời gian qua, họat động của bọn tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp xe máy, trộm tài sản trong nhà dân. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm đã xẩy ra hàng chục vụ mất cắp xe máy, gây mất ổn định ANTT trên địa bàn.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh

Trước tình hình đó, Công an thành phố đã lập án đấu tranh với loại đối tượng này. Với quyết tâm cao, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11, Công an thành phố Hà Tĩnh đã quyết định phá án, bắt giữ 5 đối tượng khi bọn chúng đang trên đường đưa tài sản vừa trộm được đi tiêu thụ. Cầm đầu nhóm trộm chuyên nghiệp này là Võ Tuấn Anh (SN 1975), cùng đồng bọn gồm: Lê Văn Trung (SN 1988) ở khối phố 5 phường Long Bình – thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Hồ Hữu Tuyên (SN 1967) ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Dũng ( SN 1982) ở huyện Lộc Hà và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1983) ở xã Hà Linh – Hương khê (Hà Tĩnh). Được biết, 4 đối tượng trong số nàyđã có tiền án.

Để thực hiện trót lọt các vụ trộm, bọn chúng thường cùng nhau đi trên xe máy mang theo hung khí và “đồ nghề” lượn qua các chỗ đông người, trụ sở cơ quan để nắm bắt tình hình; nếu phát hiện sơ hở, bọn chúng lập tức sử dụng “đồ nghề” phá khóa lấy tài sản (chủ yếu là xe máy tay ga đắt tiền). Bằng phương thức, thủ đoạn đó, trong hơn 1 tháng, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm, lấy 5 xe máy (trong đó có 02 xe SH) và nhiều tài sản khác ở các địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thành phố Vinh (Nghệ An) và một số huyện ở Hà Tĩnh. Khi lấy được tài sản, chúng mang lên các huyện miền núi như: Hương khê, Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang để tiêu thụ, lấy tiền ăn chơi.

Công an thành phố Hà Tĩnh đã thu giữ 5 xe máy, 3 bộ vam phá khóa, 1 bình xịt hơi cay, 2 dao nhọn, 4 điện thoại di động và một số tài sản, phương tiện khác. Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast