Cướp giật trên đường phố gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Vào hổi 10 giờ ngày 25-9, trên đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, một gã thanh niên chừng 27 tuổi đã dùng xe máy cướp điện thoại của chị Hồ Thị Linh và gây tai nạm giao thông nghiêm trọng với người đi đường trước lúc bỏ trốn.

Hiện trường vụ cướp

Chị Hồ Thị Linh trú tại phường Hà Huy Tập (người bị kẻ cướp giật điện thoại) cùng bạn gái Trần Thị Mỹ Dung trú tại phường Nam Hà (mỗi người điều khiển một xe máy) đang vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, đến tại cột km số 51- quốc lộ 1A, đoạn ngã ba giao nhau với đường đi hồ Kẻ Gỗ, bị một gã thanh niên mặc áo phông xanh, quần lửng điều khiển xe môtô Future Meo mang biển số 52 P9 2871 bám theo từ phia sau bất ngờ vượt lên giật chiêc điện thoại hãng của chị Linh.

Chị Hồ Thị Linh ( đứng bên phải) - người bị cướp điện thoại.

Thấy bạn bị cứớp điện thoại, Dung phóng xe đuổi theo, tên cướp phi nhanh xe qua ngã ba đường lên hồ Kẽ Gỗ để tẩu thoát, nhưng không may đã đâm vào xe máy Ware mang biển số 38 F50768 do ông Nguyễn Xuân Thắng quê ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên đang lưu thông trên đường. Hậu quả, ông Thắng bị thương, cả hai xe máy bị hư hỏng toàn bộ. Sau khi gây tai nạn, tên cướp đã chạy trốn. Chiếc điện thoại Nokia bị văng ra lề đường đã được người dân nhặt lại giao cho chị Linh. Được biết, chiếc điện thoại Nokia bị cướp giá trị khoảng hơn 5 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast