Cướp xong trốn vào Nam vẫn không thoát

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1994, thường trú tại xóm 8, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) về tội “Cướp tài sản”.

Cướp xong trốn vào Nam vẫn không thoát ảnh 1

Đối tượng Trần Vắn Dũng tại Công an huyện Kỳ Anh

Trước đó, tối 21/3, lực lượng CSHS của huyện Kỳ Anh tiến hành vây bắt Trần Văn Dũng khi đối tượng này vừa từ TP Hồ Chí Minh trở về quê sau một năm gây án.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Dũng khai nhận đã cùng Nguyễn Quốc Chung (SN 1995), Trần Quốc Khánh (SN 1994), Trần Đình Nhâm (SN 1992), Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), đều trú tại thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn (Kỳ Anh) thực hiện vụ cướp xe máy của anh Nguyễn Xuân Thành (SN 1977, trú tại xã Kỳ Hoa) vào ngày 17/02/2014 trên địa bàn xã Kỳ Thọ.

Một vài ngày sau khi gây án, biết hành vi phạm tội của mình và đồng bọn bị bại lộ, y đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh sinh sống.

Quá trình đấu tranh, tên Dũng còn khai nhận đã cùng một số đối tượng thực hiện 2 vụ cướp khác.

Liên quan đến vụ cướp xe máy của anh Nguyễn Xuân Thành, trước đó, đối tượng Nguyễn Quốc Chung đã bị bắt, xét xử về tội “Cướp tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này và phát lệnh truy nã đối với các đối tượng liên quan.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast