Cứu hộ thành công tàu xa bờ cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 5 giờ đồng hồ vật lộn với sóng to, gió lớn, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã cứu hộ thành công tàu cá 420 CV cùng 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

cuu ho thanh cong tau xa bo cung 5 ngu dan gap nan tren bien

Tàu gặp nạn cùng 5 ngư dân được đưa vào cảng Vũng Áng an toàn lúc 22h tối 9/2

Đầu giờ sáng nay (10/2), thượng tá Đinh Mã Phong - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết: Chiều tối 9/2, đơn vị nhận được thông tin về tàu cá gặp nạn của ông Dương Văn Cường, trú xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) trên đường đi khai thác thủy sản về, đang vào bờ phòng tránh ảnh hưởng của không khí lạnh thì bỗng dưng chết máy ở vị trí cách vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh chừng 25 hải lý (45km).

Lập tức, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã cử 15 cán bộ, chiến sỹ và điều tàu cứu hộ Vũng Áng 01, đồng thời phối hợp với Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào nhanh chóng rời bờ ra ứng cứu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời điểm đó gió biển mạnh, sóng lớn dồn dập khiến việc kéo tàu cập cảng Vũng Áng gặp nhiều khó khăn.

"Với quyết tâm cứu hộ an toàn trong thời gian nhanh nhất, đến 22h cùng ngày, tức sau hơn tiếng đồng hồ kể từ khi triển khai cứu hộ, chúng tôi đã đưa tàu gặp nạn cùng 5 ngư dân vào cảng an toàn. Sau khi vào bờ, toàn bộ ngư dân đã được bộ phận quân y kiểm tra sức khỏe và cung cấp thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe", thượng tá Phong cho biết thêm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast