Đầu thú sau 3 năm lẩn trốn lệnh truy nã

Thượng tá Phan Văn Hoan, trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh cho biết: Sau quá trình vận động, thuyết phục, ngày 13/7/2011, đối tượng Trần Ngọc Trung (1986) ở xóm Long Thủy, xã Đức An, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã ra đầu thú trước cơ quan công an.

Đối tượng Trần Ngọc Trung
Đối tượng Trần Ngọc Trung

Đối tượng Trần Ngọc Trung bị truy nã theo lệnh số 28 ngày 29/9/2008 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ. Do trước đó, Trung đã cùng 3 đối tượng khác là Đào Văn Kiều (1989); Trần Ngọc Tiến (1988), Trần Ngọc Tấn (1989) đều ở xã Đức An, có hành vi dùng dao, kiếm để cướp xe máy của một bị hại trên địa bàn xã Đức Lâm (Đức Thọ). Sau khi gây án, cả 3 đối tượng trên đã trình báo với cơ quan Công an về hành vi phạm tội của mình. Riêng Trần Ngọc Trung bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để làm ăn sinh sống. Thời gian qua, Trung làm việc tại khu công nghiệp về các ngành cơ khí, giày da ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.

Sau quá trình lập án, trung tá Trần Nam Thắng phòng PC52 thường xuyên liên hệ chặt chẽ với gia đình, nhiều lần gặp gỡ Trung ở Tp HCM để vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 13/7 đối tượng Trần Ngọc Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast