Đến cầm cố tài sản trộm được, tiện tay “cuỗm” luôn ví tiền chủ hiệu cầm đồ

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Quân (SN 1991, trú tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Đến cầm cố tài sản trộm được, tiện tay “cuỗm” luôn ví tiền chủ hiệu cầm đồ

Hình ảnh phiên xử Hoàng Văn Quân

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Quân là công nhân làm thuê tại Khu công nghiệp Formosa - Vũng Áng. Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 25/4/2018, lợi dụng việc anh Phạm Đình Dương say rượu và nằm ngủ, Quân đi vào phòng trọ của anh Dương ở tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh lấy trộm một chiếc máy tính xách tay hiệu ASUS và một chiếc điện thoại di động Iphone 6S plus với tổng trị giá 11,6 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, Quân giữ lại chiếc điện thoại để dùng, còn chiếc máy tính xách tay vừa trộm cắp được mang đến quán cầm đồ của anh Nguyễn Công D. ở thị xã Kỳ Anh để cầm cố lấy 1,5 triệu đồng.

Tại đây, Quân thấy anh D. để ví ở trên bàn rồi đi vào nhà cất máy vi tính nên nhanh tay lấy trộm chiếc ví (trong đó có 2.500.000 đồng) rồi đi ra ngoài, lẩn trốn.

Tổng giá trị tài sản mà Hoàng Văn Quân trộm cắp của anh Phạm Đình Dương và Nguyễn Công Duy là hơn 14 triệu đồng. Số tiền này Quân sử dụng chi tiêu cá nhân và mời bạn bè ăn nhậu.

Hành vi của Hoàng Văn Quân sau đó đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ. Quân đã thành khẩn khai nhận về các hành vi phạm tội do mình gây ra.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Hoàng Văn Quân 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast