Đi hát karaoke, "choảng" đối thủ nhập viện

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bé (SN 1992) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, cùng trú tại xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Trong đó, Cơ quan điều tra đã bị can để tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Bé.

Đi hát karaoke, “choảng” đối thủ nhập viện

Hoàng Văn Bé (bên trái) và Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 30/01/2018, Hoàng Văn Bé và Nguyễn Văn Hùng cùng nhóm bạn của mình đi hát karaoke tại quán Karaoke Việt Anh thuộc xã Ích Hậu thì gặp nhóm bạn của anh Phan Trọng Hòa (SN 1999), trú tại xã Hồng Lộc (Lộc Hà) cũng đang đi hát tại đây.

Trong quá trình hát karaoke và uống bia, giữa anh Hòa và Hùng nảy sinh mâu thuẫn nhưng không xảy ra đánh nhau.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 31/01/2018, hai nhóm không hát nữa mà thanh toán tiền ra về. Khi ra đến sân trước cửa quán hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Trịnh Xuân Tấn cầm vỏ chai bia dọa đánh nhóm của Hùng nhưng được mọi người can ngăn.

Bực mình vì bị dọa đánh, Hùng và Bé đến xưởng gỗ gần đó, lấy mỗi người một chiếc gậy gỗ dài khoảng 1 mét rồi đuổi đánh Tấn nhưng người này đã nhảy lên xe máy bỏ chạy.

Bé cầm gậy đuổi và đánh trúng người ngồi trên xe máy của anh Cường chở theo 4 người, trong đó có anh Hòa.

Sau đó, Hùng quay lại phía Bé thì thấy xe của anh Hòa đi ngược chiều nên y vung gậy đánh một phát trúng vào người anh Hòa, gây thương tích phải nhập viện điều trị.

Được biết, đến ngày 24/7/2018, anh Hòa bị tử vong.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Giết người

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast