Điều tra, khám phá 95 vụ, 178 đối tượng phạm pháp hình sự

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-C41-C42 của Tổng cục Cảnh sát, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Công an Hà Tĩnh đã mở 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Kết quả từ các đợt cao điểm đã thực sự mang lại bình yên trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp.

Các đợt cao điểm trấn áp tội phạm:

Điều tra, khám phá 95 vụ, 178 đối tượng phạm pháp hình sự ảnh 1

Công an Hà Tĩnh phối hợp bắt vụ vận chuyển gần 3 tạ thuốc nổ giấu trong ô tô

Đợt cao điểm thứ nhất bắt đầu từ ngày 16/6 và kết thúc vào ngày 15/7/2015; đợt thứ hai bắt đầu từ ngày 1/8. Để các đợt cao điểm đạt hiệu quả cao nhất, phát huy được vai trò của các cấp, ngành, huy động được sự vào cuộc của cán bộ và nhân dân, cùng với việc ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện, Công an tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và quần chúng tích cực phối hợp với lực lượng công an đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, soát xét các tuyến, địa bàn, loại đối tượng cần tập trung đấu tranh. Trong đó, trọng tâm là các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm sử dụng vật liệu nổ, gây án có vũ khí, tội trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm kinh tế, tham nhũng; các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy… Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, hoạt động của các đối tượng, tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với những tuyến, địa bàn trọng điểm như: biên giới, QL 1A, QL 8A; địa bàn TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, Hương Sơn, Nghi Xuân, các khu kinh tế, khu du lịch, bến xe…, các đơn vị đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nắm chắc mọi di biến động của các đối tượng có nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật để kịp thời giải quyết, xử lý triệt để các vụ việc. Quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình và kết quả đấu tranh, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên bám sát mọi hoạt động, ban hành nhiều công điện và trực tiếp chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về TTATXH, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém nẩy sinh trong từng chuyên đề, từng địa bàn.

Công an huyện Đức Thọ phá vụ án đốt 7 nhà chứa rơm hàng xóm ở thôn Ngọc Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ
Công an huyện Đức Thọ phá vụ án đốt 7 nhà chứa rơm hàng xóm ở thôn Ngọc Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ

Công an huyện Đức Thọ phá vụ án đốt 7 nhà chứa rơm hàng xóm ở thôn Ngọc Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn lực lượng, hầu hết các vụ việc hình sự phát sinh đều được xử lý kịp thời, triệt để, có tác dụng tốt trong răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Kết quả, trong một tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của đợt 1 (16/6 - 15/7) và 15 ngày đầu đợt 2 (1/8 - 16/8), lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 95 vụ, 178 đối tượng phạm pháp hình sự (tập trung chủ yếu vào các tội danh: giết người, cướp của, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng); phát hiện, xử lý 63 vụ, 5 cơ sở, 1 tổ chức, 52 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường; phát hiện, bắt giữ 51 vụ, 102 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 31 vụ, 109 đối tượng đánh bạc…

Cũng trong thời gian này, cơ quan công an đã tiến hành gọi hỏi, răn đe trên 200 đối tượng hình sự, ma túy; giải quyết hàng trăm vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở, vận động đầu thú 8 đối tượng truy nã. Hiện, cơ quan công an đã khởi tố điều tra 103 vụ, 184 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 64 vụ, 128 bị can. Công tác bắt giữ, xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xẩy ra oan sai.

Các lực lượng cảnh sát giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cảnh sát bảo vệ tăng cường công tác vận động tuyên truyền kết hợp các phương án kiểm tra, tuần tra kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Riêng lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, cơ quan công an đã xử phạt 8.130 đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, 33 đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường thủy, phạt tiền 6,7 tỷ đồng.

Thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ lệnh cấp trên, tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, quyết giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, phục vụ phát triển KT-XH tỉnh nhà một cách bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast