Dùng xe taxi đi cướp

Ngày 9.11.2009, Công an huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam băng nhóm cướp tài sản do Phùng Bá Nho cầm đầu.

23 giờ ngày 31.10.2009, anh Đậu Tuấn Anh sinh 1989, trú quán ở Hưng Chính, TP.Vinh, Nghệ An đi xe máy trên đường liên xã An- Viên-Mỹ huyện Nghi Xuân thì bị một chiếc taxi ép vào lề đường buộc xe anh Anh phải dừng lại. Cùng lúc đó, 3 người ngồi trên xe taxi nhảy xuống dùng dao, kiếm khống chế, đe doạ và cướp 1 xe máy Sirius BKS 37N1-7151 chạy về TP Vinh.

Nhận được tin báo, công huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng triển khai lực lượng, rà soát đối tượng, khép kín địa bàn. Đến ngày 7.11.2009, Công an huyện Nghi Xuân có đầy đủ tài liệu chứng cứ tóm gọn băng cướp do Phùng Bá Nho (sinh 1985), trú quán xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An cầm đầu cùng 2 đối tượng khác là Võ Chí Nhân (sinh 1989), ở xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An và Nguyễn Văn Cường (sinh 1986), ở xã Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An khi chúng vừa từ Đà Nẵng ra Vinh.

Các đối tượng này khai nhận hành vi phạm tội của mình, sau khi thực hiện xong vụ cướp nói trên, chúng đã đưa chiếc xe máy vào Đà nẵng tiêu thụ, vừa ra đến Vinh thì bị bắt giữ. Đây không phải là lần đầu, thời gian qua bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ trộm, cướp khác trên nhiều địa bàn.

Công an huyện Nghi Xuân thu giữ xe taxi của hãng Vạn Xuân, BKS 37S- 1306, 4 bộ vam phá khoá xe máy, một số đao, kiếm các loại và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast