Giải tỏa hành lang đường Gia Lách - Khu Di tích Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/1, huyện Nghi Xuân tiến hành bảo vệ thi công Dự án nâng cấp mở rộng đường Gia Lách đi Khu Di tích Đại thi hào Nguyễn Du, đoạn qua thị trấn Xuân An.

Tháo dỡ mái hiên "vượt" lộ giới
Tháo dỡ mái hiên "vượt" lộ giới

Dự án phê duyệt đầu tư xây dựng từ tháng 7/2010, có chiều dài 9 km, với tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng, do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư.

Đến nay, đoạn từ ngã 3 Gia Lách đến chợ thị Xuân An dài 340 m còn 66 hộ chưa giải tỏa, bàn giao mặt bằng, dù trước đó, UBND huyện tổ chức nhiều cuộc họp, gặp gỡ thuyết phục để người dân tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Lấy lại hành lang vốn có trên tuyến đường
Lấy lại hành lang vốn có trên tuyến đường
Lấy lại hành lang vốn có trên tuyến đường

Trước đây, tuyến đã được mở rộng ra 24 m và cắm mốc lộ giới 35 m nhưng quản lý lỏng lẻo nên người dân sống 2 bên đường đã tự ý mở rộng ki ốt, cơi nới để trồng cây.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast