Kẻ gian cạy cửa lấy trộm 43 điện thoại di động.

Tại thị trấn Vũ Quang – huyện Vũ Quang vừa xẩy ra một vụ trộm cắp điện thoại với số lượng lớn

Tủ kính bị phá
Tủ kính bị phá

Chủ tiệm điện thoại Anh Đức – Khối 4 TT Vũ Quang cho biết: Vào khoảng 19h đến 21h ngày 3/5/2010, trong lúc đi vắng, kẻ gian đã nhảy qua bờ tường, cạy cửa sau đột nhập vào phá tủ kính đựng điện thoại, lấy đi 43 máy điện thoại di động các loại, trong đó có trên 30 máy điện thoại mới, còn lại điện thoại củ và điện thoại sữa chữa cho khách hàng, ước tính tổng thiệt hại trên 40 triệu đồng. Kẻ gian cũng đã phá tủ đựng đồ dùng lục lọi, nhưng rất may tiền chủ tiệm mang theo người nên không có mất mát. Ngay sau khi nhận được tin Công an huyện Vũ Quang đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ điều tra .

Được biết trong thời gian gần đây tại huyện Vũ Quang, lợi dụng sơ hở của các chủ ki ốt, nhiều đối tượng đã đột nhập cửa sau, mái che lấy đi nhiều tài sản có gía trị. Đặc biệt mới đây Công an huyện Vũ Quang điều tra thành, công bắt hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Khai sinh năm 1991 và Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1993, cả 2 đều trú tại xóm 5 – Bồng Thắng xã Đức Bồng, can tội đột nhập vào tiệm của anh Nguyễn Đình Thắng ở xóm 4 – Bồng Thắng xã Đức Bồng, lấy đi 31 máy điện thoại di động, một số sim, thẻ nạp tiền và một số phụ kiện điện thoại khác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast