Không để “hàng nóng” gây họa trong dân cư

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) đã được lực lượng công an các địa phương tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật; góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lâu nay, Hương Sơn được xem là huyện trọng điểm về công tác đấu tranh các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT bởi đây là địa bàn có cửa khẩu quốc tế, địa hình phức tạp, có nhiều đường tiểu mạch sang nước bạn Lào, trong khi nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với quyết tâm và trách nhiệm của mình, Công an huyện Hương Sơn vào cuộc khá quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

khong de hang nong gay hoa trong dan cu

Công an Hương Sơn kiểm đếm số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được thu hồi.

Riêng năm 2016, toàn huyện Hương Sơn thu hồi 12 khẩu súng hơi, 52 khẩu súng tự chế, 16 đao, kiếm, 65 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm, 35 kích điện, 47 viên đạn, 6 kg thuốc nổ, 46 kíp mìn. Đợt ra quân cao điểm bảo vệ tết Nguyên đán 2017 đã thu hồi được 105 viên đạn K54, 113 viên đạn chì, 1 khẩu súng hơi CPC “made in USA”, 1 khẩu súng kíp, 20 khẩu súng hơi cồn tự chế, 25 súng đồ chơi nguy hiểm, 8 kích điện...

Đại úy Thái Văn Vũ - Đội trưởng Đội Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Đơn vị đã xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Bộ CHQS tỉnh để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật một cách hiệu quả. Mặt khác, tất cả các lực lượng công an từ huyện đến xã đã tập trung vào cuộc để tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết, tổ chức ra quân, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm”.

Tại các địa phương như: Thạch Hà, Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên... cũng làm rất tốt công tác vận động thu hồi, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT.

khong de hang nong gay hoa trong dan cu

Công an Nghi Xuân chuẩn bị tiêu hủy số VK-VLN-CCHT thu được

Ở cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng đã phát huy được vai trò, chức trách trong thực hiện nhiệm vụ này. Thiếu tá Nguyễn Trọng Khanh - Đội trưởng Đội đặc doanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: “Phòng chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng, sở, ngành liên quan để kiểm tra, rà soát, vận động tự giác giao nộp và tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cũng như triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT trái pháp luật”.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2016, toàn tỉnh đã vận động thu hồi được 8 khẩu súng quân dụng, 40 súng săn, 351 khẩu súng tự chế, 10 súng hơi, 12 súng bắn đạn cao su, 2 gậy điện, 473 đao kiếm, 42 kích điện và hàng nghìn đồ chơi nguy hiểm khác; gần 25 kg thuốc nổ, 218 kíp nổ, 9 kíp mìn, 7m dây cháy chậm, 2 kiếm tự tạo… Riêng đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ tết Đinh Dậu vừa qua, đã thu hồi được 448 khẩu súng tự chế, 207 kích điện, 262 dao, kiếm các loại, 34 gậy, 54 đồ chơi nguy hiểm, 105 viên đạn K54, 1 đầu đạn B40, 8 súng hơi, 1 kg thuốc nổ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast