Liên tiếp “bóc vỏ” nhiều vụ trộm phức tạp

Từ đầu năm lại nay, Công an Hương Khê đã liên tiếp làm rõ nhiều vụ việc hình sự phức tạp xẩy ra trên địa bàn ,góp phần tiếp tục giữ vững ANCT ở huyện miền núi ẩn chứa nhiều phức tạp về ANTT…

Vụ việc đầu tiên phải kể đến đó là việc khám phá, bắt giữ các đối tượng chuyên trộm… cây cảnh, chim cảnh ! Trong thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2012, trên địa bàn Hương Khê liên tiếp xẩy ra hàng loạt vụ mất trộm cây cảnh, chim cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng. Có những gia đình bị trộm “viếng thăm” đến 2 lần/ tuần và “địa bàn” hoạt động được bọn trộm liên tục mở rộng, ban đầu là ở thị trấn Hương Khê, sau đó là “lan” ra các xã lân cận. Đây là loại trộm tài sản khá hi hữu từ trước tới nay mới xẩy ra “ồ ạt” ở trên địa bàn Hương Khê. Đáng nói là bọn trộm hoạt động rất ranh ma, liều lĩnh; nhiều gia đình đã “cổng cao, rào kín” nhưng vẫn bị cuỗm đi những cây sanh, lồng chim trị giá vài chục triệu đồng khiến người dân rất bức xúc, lo lắng. Trước tình hình đó, Công an Hương Khê đã tập trung lực lượng, lập án đấu tranh. Sau một thời gian tích cực điều tra đã làm rõ ổ nhóm trộm cắp “chim, cây” gồm 4 đối tượng: Trần Hồng Đăng (sn 1988) trú tại thị trấn Hưong Khê, Võ Tá Minh (sn 1992), Trần Quang Hải (sn 1987) trú tại xã Gia Phố và Phạm Quang Tuấn (sn 1980) quê ở xã Phú Phong (Hương Khê). Đây là ổ nhóm gây ra tất cả các vụ trộm “chim, cây” trong thời gian qua ở Hương Khê, cả 4 đối tượng đều nghiện ma tuý. Bước đầu, công an Hương Khê đã thu hồi được một số tài sản trị giá khoảng 80 triệu đồng trả cho người bị hại. Việc điều tra, làm rõ vụ việc đã kịp thời trấn an dư luận người dân, trả lại sự bình yên trong một bộ phận người dân có thú chơi chim cảnh, cây cảnh ở trên địa bàn.

Công an Hương khê kiểm tra tang vật, phương tiện sử dụng của một vụ trộm

Công an Hương khê kiểm tra tang vật, phương tiện sử dụng của một vụ trộm

Cùng thời gian trên, Công an Hương Khê còn nhanh chóng “bóc vỏ” nhanh chóng 1 vụ trộm … cây khác. Đó là vụ trộm gần 500… cây giống (cao su) tại Nông trường cao su Hà Linh (Công ty cao su Hương Khê). Sau một thời gian ngắn tập trung điều tra công an Hương Khê đã làm rõ 08 đối tượng liên quan gồm: Lưu Văn Quốc (sn 1987) bảo vệ của Nông trường cấu kết với 7 đối tượng khác ở xã Hà Linh lấy trộm cây giống của đơn vị. Mở rộng điều tra còn phát hiện thấy 4 vụ khác mà lợi dụng chức vụ được giao Lưu Văn Quốc đã cấu kết với người ngoài lấy trộm cây giống mang đi bán.

Thượng tá Phan Xuân Công, Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết thêm: chỉ tính từ tháng 3/2012 lại nay, công an Hương Khê đã điều tra, làm rõ nhanh chóng 5 vụ trộm cắp tài sản khá phức tạp ở trên địa bàn. Trong đó có 2 vụ trộm cắp chim cảnh, cây cảnh, 1 vụ trộm cắp máy vi tính ở trường học… Cùng thời gian, đơn vị cũng đã lập án, đấu tranh, làm rõ hàng chục vụ việc hình sự về: ma tuý, mại dâm… và hướng dẫn công an các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm hàng trăm vụ việc hình sự nhỏ xẩy ra ở cơ sở.

Cũng theo thượng tá Phan Xuân Công, để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động của ngành, nhất là cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, thời gian tới, trên lĩnh vực hình sự công an Hương Khê sẽ tiếp tục tập trung, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm hình sự; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an xã, thị trấn làm tốt công tác nắm bắt tình hình để chủ động giải quyết mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ xẩy ra, làm giảm, ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng tội phạm hình sự, phạm pháp hình sự ở trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast