Liên tiếp gây ra các vụ trộm xe máy tại khu vực chùa Kim Dung

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Đạt (SN 1995, trú tại thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

lien tiep gay ra cac vu trom xe may tai khu vuc chua kim dung

Đối tượng Lê Xuân Đạt cùng tang vật các vụ trộm

Trước đó, ngày 4/3/2018, Công an huyện Lộc Hà nhận được tin báo tại khu vực chùa Kim Dung ở xã Thạch Bằng xảy ra mất trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Dream mang BKS 38L1-157.44, trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Lê Xuân Đạt là thủ phạm.

Ngoài ra, Đạt khai nhận, ngày 26/2/2018 đã cùng Đặng Lê Huy và Nguyễn Hồng Sỹ Sơn (SN 2000), cùng trú tại thôn Hà Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà trộm cắp xe máy mang nhãn hiệu Sirius tại khu vực chùa Kim Dung.

Ngày 7/3/2018, Đạt đột nhập vào nhà văn hóa thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng trộm 2 bộ âm ly, 1 máy thu phát tín hiệu, 1 đầu đĩa DVD, 1 micro và một số dây điện trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Công an Lộc Hà đã thu giữ 1 xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ, 1 máy máy Dream màu nâu đều không mang biển số, 2 bộ âm ly, 1 máy thu phát tín hiệu, 1 đầu đĩa DVD, 1 micro và một số dụng cụ gây án.

Được biết, Lê Xuân Đạt đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, mới ra tù ngày 10/12/2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lộc Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast