Lợi dụng lòng tin, lừa xe máy bán lấy tiền tiêu xài

(Baohatinh.vn) - Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân sáng nay (21/12) đã tuyên phạt Lê Thành Đức (SN90, trú tại thôn Vĩnh Thắng, Hương Vĩnh, Hương Khê) 30 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

loi dung long tin lua xe may ban lay tien tieu xai

Lê Thành Đức tại phiên tòa sáng 21/12

Lợi dụng quen biết, ngày 6/9/2017, Lê Thành Đức đã chiếm đoạt chiếc xe máy (chưa có biển số) của anh Võ Tá Trung (trú tại thôn 8, xã Hương Long, Hương Khê) đem xuống thị trấn Nghèn (Can Lộc) bán lấy 6 triệu đồng tiêu xài.

Vẫn “ngựa qen đường cũ”, ngày 8/9/2017, Đức lại chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú tại xã Xuân Giang, Nghi Xuân) chiếc xe máy Honda LEDD BKS 38N1-156.44 đem vào TP. Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, Đức đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Lê Thành Đức 30 tháng tù giam, bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Hồng Nhung số tiền 34. 330.000 đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast