Mâu thuẫn cá nhân, dùng xỉa cá đâm trúng tim đối thủ

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/8), Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, trú tại xóm 6, xã Gia Phố, Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 21h30’ ngày 5/1/2015, Nguyễn Sỹ Hiệp (thị trấn Hương Khê) mang theo dao rựa mồng đến nhà Nguyễn Văn Thắng tính chuyện phải trái.

Mâu thuẫn cá nhân, dùng xỉa cá đâm trúng tim đối thủ ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng cúi đầu nhận tội

Khi xảy ra xô xát, Hiệp dùng dao rựa chém vào bả vai Nguyễn Văn Thắng, thì bị Thắng dùng xỉa cá đâm một nhát xuyên qua cẳng tay trái, thấu ngực trái, trúng tâm nhĩ phải tim.

Rất may, Nguyễn Văn Hiệp đã được cấp cứu kịp thời và chỉ bị tổn hại sức khỏe 31%, Thắng bị tổn hại sức khỏe 8%.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 60 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast